Pháp luật

Cầm lưỡi lê đâm chết em rể

Xảy ra mâu thuẫn trong cuộc nhậu, Lân cầm lưỡi lê đâm thấu tim em rể khiến tử vong.

Ngày 11/8, Công an Hà Tĩnh cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Đức Lân (49 tuổi, trú xã Kỳ Văn, Kỳ Anh) để điều tra tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Cầm lưỡi lê đâm chết em rể
Nghi can Lân tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Theo tài liệu điều tra, 9h hôm nay, Lân và em rể Nguyễn Văn Bích (trú cùng xã) ngồi uống rượu với nhau tại nhà hàng xóm. Do có mâu thuẫn từ trước, trong cuộc nhậu cả hai luôn mỉa mai nhau dẫn tới cãi vã, xảy ra ẩu đả.

Lân sau đó bỏ về nhà lấy một lưỡi lê dắt vào lưng quần, quay trở lại gọi Bích ra "nói chuyện". Em rể vừa ra đến sân, Lân nhặt đá ném thẳng vào người.

Bức xúc, Bích cầm gậy gỗ lao vào đánh, đè Lân xuống sân. Được hàng xóm can ngăn, Lân vùng dậy, rút lưỡi lê giấu trong quần ra đâm một nhát thấu tim Bích. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo Đức Hùng (VnExpress.net)