Pháp luật

Cầm dao phay tấn công cô hàng xóm vì bị lườm

Cho rằng thường xuyên bị chị Hường "hành hạ" vì những lời nói xấu, chửi đổng, Đức cầm dao chém nhiều nhát vào đầu nạn nhân.

Theo bản án sơ thẩm ngày 14/11 của TAND Hà Nội, Doãn Văn Đức (45 tuổi) và chị Hường (41 tuổi), chủ quán gội đầu ở nhà đối diện, có mâu thuẫn âm ỉ nhiều năm. Đức cho rằng thường bị chị Hường nói xấu khiến ông ta "mất mặt" với hàng xóm.

Cầm dao phay tấn công cô hàng xóm vì bị lườm
Bị cáo Đức tại phiên tòa sơ thẩm.

Chiều 10/1, đi qua quán gội đầu đúng lúc chị Hường nhìn về phía ông ta, cho rằng nữ chủ quán lườm mình, cùng với thù tức đã lâu, Đức cầm con dao phay tấn công. Hành vi của anh ta khiến chị Hương tổn hại 50% sức khỏe.

Trước vành móng ngựa, Đức thừa nhận có mâu thuẫn với chị Hường nhưng cho rằng chỉ nện dao vào gáy nạn nhân. "Bị cáo tức tối vì nhiều lần bị Hường chửi đổng, kích bác và hành hạ tinh thần", Đức trình bày và cho hay đã gửi đơn tới chính quyền tố cáo việc này song không được giải quyết.

Bị cáo cho rằng nguồn cơn của việc tấn công hôm đó do chị Hường kéo cửa kính mạnh, tỏ thái độ khinh khỉnh.

Xác định việc chị Hường không tử vong là ngoài ý muốn của bị cáo, tòa tuyên phạt Đức 14 năm tù về tội Giết người.

Theo Việt Dũng (VnExpress.net)