Pháp luật

Buôn bán thuốc, dụng cụ kích dục, chồng người Trung Quốc và vợ vào tù

Dù biết thuốc Viagra, thuốc kích dục, dụng cụ thủ dâm kích dục nam nữ bằng nhựa mềm có gắn thiết bị chạy pin là hàng cấm kinh doanh mua bán tại Việt Nam nhưng hai vợ chồng Yan Jian Feng và Lư Thục Hỷ vẫn vận chuyển số lượng lớn từ Trung Quốc về Việt Nam bán.

Dù biết thuốc Viagra, thuốc kích dục, dụng cụ thủ dâm kích dục nam nữ bằng nhựa mềm có gắn thiết bị chạy pin là hàng cấm kinh doanh mua bán tại Việt Nam nhưng hai vợ chồng Yan Jian Feng và Lư Thục Hỷ vẫn vận chuyển số lượng lớn từ Trung Quốc về Việt Nam bán.

Ngày 23.6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Yan Jian Feng (46 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 5 năm tù về tội “buôn bán hàng cấm” và “buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh”; Lư Thục Hỷ (41 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) 2 năm tù về tội “buôn bán hàng cấm”.
 
Ông Feng về trại giam sau khi nghe tuyên án

HĐXX nhận định, 2 vợ chồng bị cáo Feng và bà Hỷ biết rõ việc mua bán thuốc Viagra, thuốc kích dục, dụng cụ thủ dâm kích dục là mặt hàng cấm kinh doanh tại Việt Nam nhưng vẫn thực hiện để thu lợi bất chính nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Ngày 7.5.2014, công an bắt quả tang hai vợ chồng ông Feng, bà Hỷ lưu thông buôn bán trên thị trường, vận chuyển số lượng lớn thuốc tân dược giả là Viagra, thuốc không được phép lưu hành và dụng cụ thủ dâm kích dục nam, nữ bằng nhựa mềm có gắn thiết bị chạy pin là hàng cấm kinh doanh mua bán.

Quá trình khám xét, công an thu giữ 35 hộp thuốc Viagra và gần 600 dụng cụ kích dục các loại có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Feng khai, đã mua số hàng này từ đầu tháng 11.2013 đến 7.5.2014 ở Trung Quốc. Sau khi thỏa thuận, bên bán hàng giao về Việt Nam cho Feng tại huyện Hóc Môn (TP.HCM), thanh toán bằng tiền mặt thông qua bà Tô (không rõ lai lịch).

Trong quá trình buôn bán, Feng thuê một đối tượng tên Cơ (không rõ lai lịch) làm phiên dịch và giao nhận hàng.

Dù Feng biết rõ thuốc Viagra là giả, thuốc kích dục cấm lưu hành, dụng cụ thủ dâm kích dục bị cấm nhưng vẫn mua bán và thu lợi bất chính 50 triệu đồng.

Trong quá trình mua bán, Feng không cho vợ là bà Hỷ biết thuốc Viagra mua bán là thuốc giả. Tuy nhiên bà Hỷ biết dụng cụ thủ dâm kích dục các loại là hàng cấm tại Việt Nam nhưng vẫn cùng chồng buôn bán để thu lợi bất chính.
 
>> Giây phút cặp đôi lĩnh trọn ca axít khi ngồi trên xe Lexus
>> Chữa bệnh phụ khoa: Chị em gặp hoạ vì tiêm thuốc lạ "hồi xuân" vùng kín
 
Theo Ngọc Lê (Thanh Niên Online)