Pháp luật

Bóp cổ bé gái 10 tuổi cưỡng hiếp rồi dìm xác xuống mương

Ngày 18-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long ra lệnh bắt khẩn cấp Phạm Văn Lên (SN 1999, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) để điều tra hành vi giết người và hiếp dâm trẻ em.

Ngày 18-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long ra lệnh bắt khẩn cấp Phạm Văn Lên (SN 1999, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) để điều tra hành vi giết người và hiếp dâm trẻ em.

Phạm Văn Lên tại cơ quan điều tra - Ảnh: Trúc Ngọc

Trước đó, khoảng 19h tối 17-2, nhận tin người dân phát hiện xác chết một bé gái tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ.

Bước đầu xác định nạn nhân tên P.T.Y.N, 10 tuổi, ngụ ấp Xẻo Tràm, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay sau đó, công an xác định nghi can giết chết bé N là Phạm Văn Lên, 18 tuổi, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, nên mời đối tượng về làm rõ.

Tại cơ quan công an, Lên khai nhận chiều 17-2, thấy bé N đi học về ngang và nảy sinh ý định hiếp dâm nên đã kéo nạn nhân vào vườn măng cụt gần đó, dùng tay bóp cổ và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, do lo sợ bị phát hiện, Lên đã kéo bé N đến mương nước dìm xác nạn nhân xuống rồi bỏ về nhà.

Theo Minh Tâm - Trúc Ngọc (Tuổi Trẻ)