Pháp luật

Bốn thanh niên bị bắt vì đòi tiền bảo kê

Cần tiền tiêu xài, nhóm thanh niên ở đảo ngọc Phú Quốc rủ nhau đi tìm người bán hàng rong trên địa bàn đòi tiền bảo kê.

Bốn thanh niên bị bắt vì đòi tiền bảo kê
Hai trong số bốn người bị bắt thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. Ảnh: Phú Quốc.

Ngày 6/2, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) tạm giữ hình sự Phạm Trung Khánh, cùng ba thanh niên khác ở thị trấn Dương Đông về hành vi Cưỡng đoạt tài sản người khác.

Theo điều tra ban đầu, muốn có tiền tiêu xài, Khánh lên kế hoạch cùng ba người bạn đi tìm những người bán hàng rong, uy hiếp, dọa đánh để đòi tiền bảo kê.

Một tháng trước, nhóm này đến khu vực sân bay cũ ở khu phố 5, thị trấn Dương Đông đe dọa "xử" chủ xe bán trái cây dạo đòi tiền bảo kê bến bãi, buộc anh này đưa 300.000 đồng.

Nhiều lần sau đó, nhóm của Khánh tiếp tục thực hiện phương án cũ, lấy được tiền của nhiều người cho đến khi bị cảnh sát mật phục bắt giữ.

Theo Phúc Hưng (VnExpress.net)