Pháp luật

Bốn người chuyên ăn trộm bình ắc-quy tàu đánh cá

18 tàu cá khi neo đậu qua đêm tại Huế đã bị đánh cắp bình ắc quy.

Ngày 13/5, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt 4 người về hành vi trộm cắp bình ắc-quy  điện.

Bốn người chuyên ăn trộm bình ắc-quy tàu đánh cá
Các nghi can ăn trộm cắp bình ắc-quy. Ảnh: Nguyên Hùng.

Theo nhà chức trách, trong hai tháng, lợi dụng việc tàu đánh cá của ngư dân vào neo đậu tại các âu thuyền ở xã Phú Hải, Phú Thuận song không có người trông coi vào ban đêm, Huỳnh Nghệ (trú xã Phú Mậu, huyện Phú Vang) đã cùng Hồ Văn Châu, Huỳnh Thiện và Huỳnh Văn Cu (cùng trú phường Hương Sơ, TP Huế) đã đột nhập vào đây.

18 tàu đánh cá đã bị họ cắt khóa để trộm bình ắc-quy. Ngoài ra, nhóm này còn ăn trộm 11 bình ắc-quy tại địa bàn thành phố Huế. Giá mỗi bình khi mang tiêu thụ có giá từ một đến 2,5 triệu đồng.

Theo Võ Thạnh (VnExpress.net)