Pháp luật

Bộ đôi cướp giật ở cửa hàng vàng bị bắt vì phối hợp không ăn ý

Rủ nhau tới cửa hàng vàng bạc vờ hỏi mua bán, Nguyên và đồng bọn sau đó lợi dụng sơ hở để cướp giật đồ trang sức…

Từ kết quả điều tra, ngày 9-1, TAND TP Hà Nội đưa Bùi Trường Nguyên (SN 1988, trú ở xã Thái Học, Bình Giang, Hải Dương) và Phùng Minh Đạt (SN 1985, ở xã Phú Phương, Ba Vì, Hà Nội) ra xét xử về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng truy tố cùng lời lời khai tại phiên tòa, thông qua mối quan hệ xã hội, tháng 5-2018, Bùi Trường Nguyên quen biết Phùng Minh Đạt. Để có tiền tiêu xài, Nguyên bàn với Đạt chở nhau trên xe máy đến các cửa hàng vàng bạc vờ hỏi mua bán, rồi ra tay cướp giật tài sản.

Thực hiện tội phạm, tối 26-7-2018, Đạt điều khiển xe máy chở đồng bọn đi dọc quốc lộ 32, theo hướng Cầu Diễn – Sơn Tây (Hà Nội) để “tăm tia” mục tiêu. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, bộ đôi này phát hiện cửa hàng vàng bạc Đa Phú (thị xã Sơn Tây) không có bảo vệ bên ngoài nên ra tay.

Bộ đôi cướp giật ở cửa hàng vàng bị bắt vì phối hợp không ăn ý
Bộ đôi cướp giật tại cửa hàng vàng bạc bị đưa ra tòa xét xử.

Tức thì Đạt để xe máy nổ chờ sẵn bên ngoài, còn Nguyên đi vào bên trong vờ hỏi mua đồ trang sức. Tại đây, Nguyên đề nghị chủ cửa hàng vàng Đa Phúc cho xem 1 sợi dây chuyền vàng.

Ngắm nghía giây lát, đối tượng để sợi dây chuyền vàng xuống mặt tủ kính, đồng thời bảo chủ cửa hàng cho xem tiếp một lắc đeo tay bằng vàng. Giả bộ đồng ý 2 món hàng này, đối tượng bảo chủ cửa hàng tính tiền để thanh toán.

Không chút nghi ngờ, sau khi cân đo, báo giá tổng cộng hơn 60 triệu đồng, chủ cửa hàng tiếp tục để sợi dây chuyền và lắc vàng trên mặt tủ kính. Và rồi chớp cơ hội chủ cửa hàng quay sang tiếp khách khác, Nguyên liền chộp lấy 2 món đồ rồi lao ra ngoài để Đạt phóng xe máy bỏ chạy.

Cũng với thủ đoạn như trên, tối 30-7-2018, bộ đôi cướp giật tài sản còn gây ra một vụ chiếm đoạt tài sản khác. Bị hại ở lần này là cửa hàng vàng bạc Hương Lan, ở thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội.

Tối đó, sau khi vờ hỏi mua 2 sợi dây chuyền, Đạt nói với Nguyên là đi rút tiền. Ngỡ tưởng đồng bọn ra ngoài để sẵn sàng tầu thoát nên Nguyên nhanh tay chộp lấy 2 sợi dây chuyền của cửa hàng Hương Lan, phóng ra ngoài.

Tuy nhiên, do không thấy đồng bọn đâu nên tên cướp buộc phải chạy bộ. Trong khi đó, nữ chủ cửa hàng vàng bạc này vừa đuổi phía sau, vừa tri hô “cướp…  cướp…” Cùng thời điểm, một tổ tuần tra Cảnh sát cơ động đi tuần tra tới nơi đã kịp thời bắt giữ.

Bị đưa ra tòa xét xử, bộ đôi cướp giật vàng táo tợn tại các cửa hàng đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng xác định.

Nhận thấy hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm đối với xã hội, gây tâm lý hoang mang cho các cơ sở kinh doanh vàng bạc nên sau nửa ngày mở tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Bùi Trường Nguyên 7 năm tù và Phùng Minh Đạt 6 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố.

Theo Lâm Vinh (An Ninh Thủ Đô)