Pháp luật

Bộ Công an triệt phá công ty lừa đảo hơn 4.000 người

Bộ Công an đã lệnh bắt khẩn cấp 3 nghi can, khám xét chỗ ở để điều tra làm rõ hành vi huy động vốn lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Bộ Công an đã lệnh bắt khẩn cấp 3 nghi can, khám xét chỗ ở để điều tra làm rõ hành vi huy động vốn lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Minh Phương (SN 1978, chủ tịch HĐQT Công ty CP Phương Thái An có trụ sở tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Phạm Thanh Toàn (SN 1971, cùng quê Đồng Nai, Tổng giám đốc) và Hồ Đình Phú (SN 1992, quê Đồng Tháp, giám đốc kinh doanh) đang bị tạm giữ để điều tra, xử lý về hành vi sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Minh Phương
Nguyễn Minh Phương
 
Phạm Thanh Toàn
Phạm Thanh Toàn
 
Công an khám xét nơi ở nhóm đối tượng
Công an khám xét nơi ở nhóm đối tượng
 

Theo điều tra bước đầu, Phương, Toàn và Phú cùng nhau góp vốn thành lập Công ty Phương Thái An và mở website Hero8.org để huy động vốn rồi mời nhiều người tham gia. Theo lời mời chào, mỗi cá nhân tham gia phải đóng hơn 10 triệu đồng, trong đó phí tham gia hệ thống 2 triệu đồng, số tiền còn lại là tiền đầu tư ban đầu. Người tham gia sau khi đóng tiền sẽ nhận được lợi nhuận lên đến 130%/tháng.

Vì hám lợi và thiếu hiểu biết đã có nhiều người đã góp vào công ty số tiền rất lớn. Trên thực tế, nhóm đối tượng này không dùng vốn đầu tư kinh doanh như rêu rao mà dùng tiền của người sau trả cho người trước và sử dụng tiền tiêu xài cá nhân.

Với thủ đoạn này nhóm đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của hơn 4.000 người với số tiền lên đến 140 tỉ đồng.

Tối 7-10 cơ quan điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của 3 nghi can trên, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo. Cơ quan điều tra kêu gọi ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên đến công an trình báo để phục vụ công tác điều tra.
 

Theo Sỹ Hưng (Nld.com.vn)