Pháp luật

Bịt miệng, kéo bé gái ra vườn cà phê hãm hiếp trong đêm

Thấy bé gái 13 tuổi, Y Thiết liền chạy tới bịt miệng, kéo nạn nhân ra vườn cà phê cưỡng hiếp. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, nghi can bỏ trốn khỏi địa phương.

Thấy bé gái 13 tuổi, Y Thiết liền chạy tới bịt miệng, kéo nạn nhân ra vườn cà phê cưỡng hiếp. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, nghi can bỏ trốn khỏi địa phương.

Vào 18h ngày 30/5, gia đình anh Y Chiến Byă (33 tuổi, trú xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) mở tiệc nhậu, trong đó có Y Thiết Byă (25 tuổi, ngụ địa phương) tham gia.
 
Đến 19h cùng ngày, khi mọi người đang ngồi vui vẻ uống rượu thì Y Thiết đi ra phía sau nhà vệ sinh. Thấy cháu H’Mai (13 tuổi, con gái anh Y Chiến) đang chơi ở đây, Y Thiết nổi thú tính chạy đến lấy tay bịt miệng, kéo bé gái ra vườn cà phê thực hiện hành vi thú tính.
 

Ảnh minh họa

Sau khi thỏa mãn dục vọng, Y Thiết bỏ cháu bé ngồi khóc một mình trong vườn cà phê rồi ra về. Đang trong nhà, thấy H’Mai đi vào khóc sụt sùi, chị H’Joel Hmok (mẹ bé gái) tra hỏi thì con kể lại toàn bộ sự việc.

Sau đó, gia đình nạn nhân trình báo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, công an đã đến nhà của Y Thiết, nhưng nghi can đã bỏ trốn.

Ông Y Hoan BĐắp - công an xã xã Dray Bhăng xác nhận, tại địa phương vừa xảy ra vụ việc một cháu gái bị hàng xóm giở trò đồi bại. "Sau khi gây án, Y Thiết đã bỏ trốn. Được chúng tôi làm công tác tư tưởng, gia đình đã vận động thanh niên này ra đầu thú. Hiện Y Thiết bị tạm giam để phục vụ điều tra", ông Y Hoan BĐắp cho biết.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
 
Theo K.Hoàng (Zing.vn)