Pháp luật

Bình Dương: Lời kêu cứu của cô gái bị gã thanh niên dọa giết cả gia đình vì không đồng ý bỏ nhà đi

Không đồng ý bỏ nhà ra đi với gã thanh niên cùng công ty, cô gái bị đối tượng dọa giết cả gia đình.

Đó là trường hợp của chị N.T.T (ngụ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Ngày 21/12, T. hoảng hốt gọi cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (SBC Bình Dương) trước việc bị một đối tượng dọa giết cả nhà.

Được biết, đối tượng và chị T. làm chung công ty. Đối tượng dụ chị này bỏ nhà đi nhưng chị không đồng ý nên dẫn đến sự việc trên.

Bình Dương: Lời kêu cứu của cô gái bị gã thanh niên dọa giết cả gia đình vì không đồng ý bỏ nhà đi
Đối tượng Đức (giữa).

Cùng lúc này, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được cuộc gọi cầu cứu từ anh Nguyễn Văn Nhân (23 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) báo có cho người anh mới quen mượn chiếc xe máy và 5 triệu đồng tiền mặt để đi công việc. Nhưng đến nay chưa thấy trả, người này đã bỏ trốn và mất liên lạc luôn. 

Sau khi tìm hiểu thông tin, nhóm hiệp sĩ phát hiện đối tượng lừa cướp xe và doạ giết cả gia đình là cùng một đối tượng. 

Bình Dương: Lời kêu cứu của cô gái bị gã thanh niên dọa giết cả gia đình vì không đồng ý bỏ nhà đi - 1
Đối tượng khai nhận sự việc với các hiệp sĩ.

Lúc này, nhóm dùng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện đối tượng đang lẫn trốn ở xã An Tây, thị xã Bến Cát nên lập tức lên đường truy tìm. 

Đến 15 giờ, nhóm phát hiện đối tượng liền theo dõi. Khi đối tượng đang di chuyển trên đường đại lộ Bình Dương (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) thì phát hiện nhóm hiệp sĩ đang theo dõi liền bỏ chạy. 

Các anh em lập tức ép xe khống chế kịp thời và mời đối tượng về công an xã làm việc.

Bình Dương: Lời kêu cứu của cô gái bị gã thanh niên dọa giết cả gia đình vì không đồng ý bỏ nhà đi - 2
Đối tượng được dẫn vào cơ quan công an.

Trên đường đi, đối tượng khai tên Lê Hữu Đức (44 tuổi, quê huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, tạm trú xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương). 

Đối tượng khai nhận đã đem xe máy của anh Nhân đi cầm được 9 triệu đồng và lấy tiền tiêu xài. 

Đối tượng dùng tới 4 CMND giả, bằng cách lấy chứng minh của người khác và ép dán hình mình vào để sử dụng. Đối tượng cũng thừa nhận đã doạ giết cả gia đình chị T. 

Nhóm hiệp sĩ sau đó bàn giao đối tượng cho Công an xã An Tây, thị xã Bến Cát, Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. 

Theo Hoàng Lê (Thời Đại)