Pháp luật

Bị xịt nước, cụ ông 88 tuổi ném lựu đạn vợ chồng con trai ruột

Ngày 6.11, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An tuyên mức án 8 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Yên (88 tuổi), ngụ ấp Bến Long, xã Tân Mỹ, H.Đức Hòa về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 30.1, ông Yên đang ngồi uống nước trà ở nhà người bạn cùng xóm. Do mâu thuẫn gia đình trước đó, ông Nguyễn Thanh Sơn (45 tuổi, con trai ông Yên) đi sang đứng bên ngoài có lời lẽ cự cãi cùng với cha ruột.

Bị xịt nước, cụ ông 88 tuổi ném lựu đạn vợ chồng con trai ruột
Bị cáo Nguyễn Văn Yên. ẢNH: KHÔI NGUYÊN

Bực tức, ông Yên bước ra sân cầm đoạn tre khô đuổi đánh ông Sơn nhưng không thành. Sau khi về nhà, ông Yên cầm dao sang chém nhiều nhát vào hàng rào nhà ông Sơn rồi bỏ về.

Tuy nhiên, khi đang nằm võng, nhớ lại chuyện con trai dám xúc phạm mình, gần 12 giờ cùng ngày, ông Yên lấy trái lựu đạn giấu trong túi áo và cây rựa đến chặt vào cổng rào nhà ông Sơn.

Vợ chồng ông Sơn phát hiện ông Yên đến nên ra sân dùng vòi nước xịt vào người cha, sau đó giật cây rựa quăng đi chỗ khác.

Ông Yên liền bước ra cổng khoảng 10 m, rồi bất ngờ móc trái lựu đạn ném thẳng vào nơi vợ chồng ông Sơn đang đứng.

Lựu đạn phát nổ khiến cả hai bị thương nặng, sau đó được đưa đi cấp cứu.

Kết quả giám định của Hội đồng y khoa Long An kết luận, ông Sơn bị thương tích 15%, vợ ông Sơn bị tổn thương 16%.

Theo Khôi Nguyên (Thanh Niên Online)