Pháp luật

Bị truy đuổi, 'cẩu tặc' rút súng bắn 2 người dân nhập viện

Thấy anh Dương và anh Linh đuổi kịp, tên trộm chó rút súng bắn làm 2 người truy đuổi trọng thương nhập viện.

Bị truy đuổi, 'cẩu tặc' rút súng bắn 2 người dân nhập viện
Anh Linh và anh Dương bị trộm chó bắn bị thương khi truy đuổi.

Ngày 16.11, ông Trịnh Xuân Thịnh – Chủ tịch UBND xã Khánh Mậu (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) cho biết, Công an huyện Yên Khánh đang điều tra làm rõ vụ việc hai đối tượng trộm chó sử dụng súng bắn 2 người dân truy đuổi bị thương.

Theo ông Trịnh Xuân Thịnh, thông tin ban đầu, khoảng 20h15 ngày 14.11, Lê Văn Chung (SN 1985, trú cùng xã Khánh Mậu) dùng xe máy chở cậu ruột là Lê Văn Bảy (SN 1975, xã Khánh Mậu) đi trộm cắp chó.

Khi tới xóm 8, xã Khánh Mậu, Chung điều khiển xe để Bảy dùng vợt bắt 1 con chó của nhà ông Tô Văn Toàn. Lúc này, anh Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Linh và Vũ Văn Dương (cùng ở xã Khánh Mậu) đang ngồi chơi gần đó phát hiện ra sự việc.

Lập tức anh Dương điều khiển xe máy chở anh Linh đuổi theo Chung và Bảy. Thấy anh Linh và anh Dương đuổi kịp, đối tượng trộm chó đã dùng súng tự chế bắn làm anh Dương và anh Linh bị thương.

Do bị thương nặng, anh Dương và anh Linh được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu.

Hình ảnh anh Dương và anh Linh bị thương khi truy đuổi trộm chó sau đó đã được chia sẻ trên Facebook. Nhiều người dùng Facebook bày tỏ bức xúc trước sự manh động của các đối tượng trộm chó và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Liên quan tới sự việc trên, chỉ huy Công an huyện Yên Khánh cho biết, sáng ngày 15.11, Bảy và Chung đã bị bắt giữ. Hiện Công an huyện Yên Khánh đang tạm giữ hình sự hai đối tượng này để điều tra hành vi trộm cắp tài sản, sử dụng súng bất hợp pháp và cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, cơ quan Công an huyện Yên Khánh còn thu giữ một xe máy, 01 súng tự chế, 2 gói chất bột nghi là thuốc nổ, 2 cân đạn bi, nhiều vỏ đạn và dụng cụ tự chế khác là những vật chứng liên quan đến vụ án.

Theo X.Lực (Dân Việt)