Pháp luật

Bị trách vì đi làm muộn, cầm xà beng đâm bạn xây gục chết

Thấy bạn trách móc vì đi làm muộn, ông Hồng đã dùng xà beng đâm thẳng vào sườn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thấy bạn trách móc vì đi làm muộn, ông Hồng đã dùng xà beng đâm thẳng vào sườn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trưa 9/7, Trung tá Nguyễn Văn Hòa - Đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã Nghi Phú (TP. Vinh) vừa xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng.

Bị trách vì đi làm muộn, cầm xà beng đâm bạn xây gục chết
Đối tượng Hồng tại cơ quan điều tra.

Cú đâm đã khiến ông Nguyễn Ngọc Hòa gục chết tại chỗ. Sau khi gây án, Hồng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, đội hình sự Côngan TP. Vinh phối hợp cùng phòng PC45 Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lập hồ sơ ban đầu truy bắt đối tượng.

Mặt khác, một tổ công tác đã trực tiếp về gia đình vận động người thân kêu gọi Hồng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến 10h sáng cùng ngày, sau hơn 2 giờ đồnghồ gây án, đối tượng Hồng đã ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Hồng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan điều tra, Hồng và Hòa là bạn của nhau và cùng làm chung thợ xây cho gia đình Mạnh Xuân Hương.

Sáng 9/7, ông Hồng đi xây muộn. Khi đến nơi làm việc, ông Hồng bị ông Hòa nói "đi làm muộn vậy thì về đi".

Bực tức vì câu nói khó nghe này của bạn, Hồng liền vớ cây xà beng dài 60 cm đâm một cái vào người của ông Hòa. Cú đâm trúng sườn trái khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai, củngcố hồ sơ để chuyển sang phòng PC45 tiếp tục xử lý.
 

Theo N.Tú (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)