Pháp luật

Bị người vi phạm giao thông đâm trực diện, đại úy CSCĐ tử vong

Trong quá trình xử lý vi phạm, một chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã bị người vi phạm giao thông đâm trực diện, dẫn đến tử vong.

Bị người vi phạm giao thông đâm trực diện, đại úy CSCĐ tử vong
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: P.T.

Khoảng 22h ngày 4.5, tổ tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ trên quốc lộ 32, đoạn qua thị trấn Phúc Thọ (Phúc Thọ, Hà Nội), phát hiện ba thanh niên trên một xe máy đi ngược chiều không đội mũ bảo hiểm.

Thời điểm này, các chiến sĩ ra hiệu lệnh cho phương tiện dừng lại nhưng xe này vẫn tiếp tục lao thẳng vào xe máy của tổ công tác khiến hai chiến sĩ và một người trên xe vi phạm bị thương phải nhập viện tại bệnh viện Phúc Thọ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Hà Nội cho biết, sau khi cấp cứu ở bệnh viện Phúc Thọ, 1 chiến sĩ được chuyển đi cấp cứu ở Bệnh viện quân y 105 (thị xã Sơn Tây), nhưng đã không qua khỏi.

" Chiến sĩ không qua khỏi là đại úy Phạm Đức Chung (trú tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Hiện tại Công an thành phố và trung đoàn đang họp bàn để lo hậu sự cũng như chế độ cho chiến sĩ này", thượng tá Mẽ nói.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Công an TP Hà Nội để điều tra, làm rõ.

Theo C.N (Lao Động)