Pháp luật

Bi hài sinh viên giật máy tính bảng xong nhảy xuống biển… kêu cứu

Huỳnh Thanh Hoài Phương (sinh viên, SN 1993, trú thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình, TX Ninh Hòa) đi bộ đến khu vực công viên Yến Sào nhằm tìm người sơ hở để chiếm đoạt tài sản.

Huỳnh Thanh Hoài Phương (sinh viên, SN 1993, trú thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình, TX Ninh Hòa) đi bộ đến khu vực công viên Yến Sào nhằm tìm người sơ hở để chiếm đoạt tài sản.

Lúc này, Phương giả vờ đến gần làm quen và nhờ anh Tú nhắn tin cho bạn. Khi anh Tú nhắn tin xong thì Phương nhanh chóng giật máy tính bảng rồi bỏ chạy theo hướng cầu Trần Phú.

 Thanh Phương tại tòa ngày 8-1

Anh Tú liền tri hô cùng quần chúng nhân dân truy đuổi. Do hoảng sợ nên Phương ném máy tính bảng vừa cướp giật được vào bụi cây tại dải phân cách giữa cầu rồi trèo qua thành cầu Trần Phú nhảy xuống biển. Khi xuống nước, do… không biết bơi Phương bị đuối sức nên phải… kêu cứu.

Người dân đi biển thấy vậy thì vớt đưa vào bờ. Phương bị cơ quan Công an đưa về trụ sở lập biên bản phạm tội quả tang. Vụ việc xảy ra vào khoảng lúc 19h ngày 21-10-2014.

Sáng 8-1, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt Huỳnh Thanh Hoài Phương 15 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Theo Hoài Văn (Pháp Luật TPHCM)