Pháp luật

Bị ép xe, đâm chết người trên đường

Bị 2 thanh niên ép xe trên đường và đuổi đánh, Nguyễn Đình Định lấy dao bấm ra đâm khiến 1 người chết sau đó.

21 giờ ngày 18-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Lào Cai) đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ xô xát dẫn đến hành vi giết người tại khu vực đường Cốc Sa (thuộc tổ 8), phường Nam Cường, thành phố Lào Cai.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 18-12, Nguyễn Đình Định (sinh năm 2000), trú tại tổ 15, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai điều khiển xe mô tô đi từ đường B3 đến khu vực đường Cốc Sa (tổ 8) phường Nam Cường, thành phố Lào Cai thì bị 2 thanh niên (không rõ tên tuổi) điều khiển xe mô tô ép sát. 

Sau khi dừng xe, Định bị 2 thanh niên dùng gậy bằng sắt đuổi đánh. Sẵn có dao bấm trong người, Định rút ra đâm nhiều nhát vào 1 người đuổi đánh mình, khiến đối tượng này tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bị ép xe, đâm chết người trên đường
Nguyễn Đình Định tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Nạn nhân được xác đinh là anh Phạm Văn Minh, sinh năm 1991, trú tại tổ 34, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành vận động Định ra đầu thú.

Đội Điều tra tổng hợp, Đội Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Lào Cai) đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an tỉnh), Công an phường Nam Cường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân chết của anh Minh là do bị dao đâm thủng màng tim và phổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đình Định và thu giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Thanh Tuấn (Lào Cai Online)