Pháp luật

Bị đồng nghiệp đâm chết vì... không hùn tiền hát karaoke

Rủ nhau hùn tiền đi hát karaoke chung, nhưng đến khi tính tiền lại bỏ đi... ăn hủ tiếu nên bị bạn tức giận đâm chết.

Rủ nhau hùn tiền đi hát karaoke chung, nhưng đến khi tính tiền lại bỏ đi... ăn hủ tiếu nên bị bạn tức giận đâm chết.

Ngày 26-5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Thanh Quang 18 năm tù về tội giết người. Toà còn tuyên buộc bị cáo Quang phải bồi thường cho gia đình người bị hại 100 triệu đồng. HĐXX nhận định bị cáo có nhân thân tốt, trong vụ án có phần lỗi của nạn nhân nên chiếu cố phần hình phạt.

Bị cáo Quang đang nghe toà tuyên án

Lê Thanh Quang, Võ Văn Hiệp và Nguyễn Hồng Hội là bạn bè cùng làm phụ hồ cho một công trình xây dựng tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Tối ngày 2-8-2014, ngồi nhậu tại công trình, Quang rủ hai bạn hùn tiền đi hát karaoke. Đồng ý, cả 3 cùng nhau kéo nhau đi hát đến khuya. Nhưng đến khi tính tiền, Hội bỏ đi không hùn tiền trả như đã thỏa thuận.

Sau đó, Quang tìm thấy Hội đang ăn hủ tiếu gõ cách đó khoảng 50m. Đôi bên cãi nhau và trong lúc tức giận, Quang chụp được con dao tại quán đâm vào lưng Hội. Nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng.
 
>> Nhóm côn đồ Sài Gòn xách mã tấu chém quản lý khách sạn
>> Nam sinh mất mạng khi xem văn nghệ ở trường

Theo Hoàng Yến (Pháp Luật TPHCM)