Pháp luật

Bị đánh tập thể, thanh niên đâm chết người

Trong lúc chơi bài, Tùng xảy ra mâu thuẫn với người đàn ông lớn tuổi, nên bị đánh tập thể. Anh ta về nhà lấy dao quay lại hiện trường đâm chết ông Đức.

Trong lúc chơi bài, Tùng xảy ra mâu thuẫn với người đàn ông lớn tuổi, nên bị đánh tập thể. Anh ta về nhà lấy dao quay lại hiện trường đâm chết ông Đức.

Sáng trước đó 1 ngày, Tùng dự đám cưới nhà người quen ngụ cùng địa phương. Thấy nhóm thực khách chơi bài, Tùng ngồi xuống tham gia.

Trong lúc sát phạt, anh này xảy ra mâu thuẫn với ông Nguyễn Văn Đức (48 tuổi), nên bị nhóm người lao vào đánh tập thể. Tùng vùng ra được, chạy về nhà.

Hung thủ tại cơ quan điều tra.

 
Sau đó, anh ta cầm dao quay lại tiệc cưới tìm ông Đức. Vừa gặp người đàn ông 48 tuổi, Tùng lao tới đâm vào ngực, khiến nạn nhân gục tại chỗ và chết trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đến chiều cùng ngày, hung thủ bị lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm bắt khẩn cấp.

Ông Phan Văn Phuông, trưởng khu vực Bình Thường B cho biết, Tùng làm nhiều nghề khác nhau, tạm trú tại địa phương từ năm 2008. Có thời gian, hung thủ là nhân viên bảo vệ cho một vũ trường ở Cần Thơ.
 
Theo Minh Anh (Zing.vn)