Pháp luật

Bị đánh nhập viện vì không trả tiền nhậu

Do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình trả tiền rượu, Hoài dùng ly uống bia bằng thủy tinh đánh vào mặt và mang tai gây thương tích 17% cho anh Chăm.

Do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình trả tiền rượu, Hoài dùng ly uống bia bằng thủy tinh đánh vào mặt và mang tai gây thương tích 17% cho anh Chăm.
 
Bị cáo Hoài tại phiên xét xử. (Ảnh: báo Công lý)

Sáng ngày 22/2, TAND quận Bình Thủy, Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động đối với bị cáo Châu Hoàng Hoài (sinh năm 1989, ngụ tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về tội “ Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Bình Thủy, khoảng 21h ngày 21/4/2016, Hoài cùng anh Trương Duy Hiểu Út ngồi uống bia tại quán nhậu bình dân số 95/2/4 thuộc khu vực phường An Thới, quận Bình Thủy.

Do quen biết nhau từ trước nên khi thấy anh Trần Minh Chăm đi vào quán, anh Út rủ Chăm vào ngồi chung. Được một lúc, Hoài kêu tính tiền đồng thời rủ cả nhóm đi hát karaoke nhưng anh Chăm và Út không đồng ý, nói ngồi nhậu tại chỗ.

Khi Hoài kêu Chăm tính tiền thì phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Trong lúc tức giận, Hoài dùng ly uống bia bằng thủy tinh đánh vào mặt và mang tai gây thương tích 17% cho anh Chăm.

Sau khi gây án Hoài bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt vào ngày 25/10/2016. Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, HĐXX đã tuyên phạt Châu Hoàng Hoài 2 năm 6 tháng tù giam về tội “ Cố ý gây thương tích”, đồng thời phải bồi thường 10 triệu đồng cho gia đình bị hại.


Theo Lê An (Pháp Luật Việt Nam Plus)