Pháp luật

Bị đâm chết vì trêu chọc bạn gái người khác

Đang đi trên đường, bạn gái Nhân bị nhóm Hiếu trêu chọc. Hai bên xảy ra xô xát, trong lúc ẩu đả Nhân rút dao đâm chết Hiếu.

Ngày 17/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng khởi tố vụ án, tạm giam Trần Phước Nhân (19 tuổi, trú đường Hà Huy Tập, quận Thanh Khê) để điều tra về hành vi Giết người.

Bị đâm chết vì trêu chọc bạn gái người khác
Trần Phước Nhân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Giáp Hồ.

Theo điều tra ban đầu, tối 15/5, Nhân đi xe máy chở Bích (16 tuổi, ngụ Quảng Nam - đã đổi tên) cùng 3 người bạn đi chơi trên đường Phạm Hùng (huyện Hòa Vang).

Đang đi trên đường, Bích bị Ngô Văn Hiếu (26 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ) cùng một số người bạn đi xe máy phía sau trêu chọc, chặn đường gây sự và xảy ra xô xát với Nhân.

Trong lúc ẩu đả, Nhân rút dao thủ sẵn đâm 2 nhát khiến Hiếu tử vong. Thấy vậy, nhóm Hiếu dùng chai đập vào đầu Nhân để giải vây khiến Nhân bất tỉnh, được bạn bè đưa đi cấp cứu.

Rạng sáng 16/5, Nhân tỉnh dậy bỏ trốn vào nhà hoang ở xã Hòa Châu và rủ người yêu trốn vào TP.HCM. Chiều cùng ngày, Nhân bị cảnh sát bắt giữ.

Bị đâm chết vì trêu chọc bạn gái người khác - 1
Đường Phạm Hùng (Đà Nẵng), gần nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Giáp Hồ (Tri Thức Trực Tuyến)