Pháp luật

Bị đâm chết vì nói mông mẹ bạn nhậu có nốt ruồi

Trong lúc uống rượu, người đàn ông ở Kiên Giang nói đùa mông của mẹ ruột và dì của bạn nhậu có nốt ruồi nên bị đâm chết.

Trong lúc uống rượu, người đàn ông ở Kiên Giang nói đùa mông của mẹ ruột và dì của bạn nhậu có nốt ruồi nên bị đâm chết.

Kết quả hình ảnh cho ban nhậu

Ngày 28/8, Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Thương (21 tuổi, ở thị xã Hà Tiên) về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, chiều 10/8, ông Nguyễn Hoàng Sang (41 tuổi) nhậu chung với Thương và vài người khác trên tàu cá neo đậu ở vùng biển Nam Du.

Lúc sau, ông Sang ngà say nên nói đùa với mọi người rằng "mông của mẹ và dì của Thương có nốt ruồi".

Cho rằng bạn nhậu cố tình xúc phạm người thân, Thương lớn tiếng cự cãi rồi lao vào đánh ông Sang.

Trong lúc hỗn chiến, anh ta dùng dao đâm ông Sang nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo Phúc Hưng (VnExpress.net)