Pháp luật

Bị đâm chết vì hát quá nhiều tại đám cưới

Cho rằng khách hát quá nhiều tại đám cưới, một người đàn ông Đắk Lắk đã dùng dao đâm chết nạn nhân.

Sáng 7/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nông Văn Quyển (SN 1986, xã Cư Prao, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) 20 năm tù về tội "Giết người". Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 200 triệu đồng.

Bị đâm chết vì hát quá nhiều tại đám cưới
Bị cáo Nông Văn Quyển

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 19/12/2017, gia đình ông Nông Văn Đỏ tổ chức đám cưới cho con trai tại xã Cư Prao (huyện M’Đrắk) có mời anh Vi Văn Hùng (SN 1987, ngụ huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) đến dự.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Quyển cho rằng anh Hùng hát quá nhiều tại đám cưới nên giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, Quyển đã chạy vào nhà lấy một con dao ra đâm một nhát vào ngực trái của anh Hùng khiến nạn nhân ngã gục.

Mặc dù được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh Hùng đã tử vong. Quyển bị người dân bắt giữ đưa đến cơ quan công an.

Theo Viết Dũng (Soha/Trí Thức Trẻ)