Pháp luật

Bị đâm chết khi đi báo chủ nhà trọ về việc có người ca hát ồn ào

Nghe người ở cùng dãy trọ ca hát ồn ào, Bỗn đi báo chủ nhà thì bị Tuấn chặn đường đánh. Trong lúc xô xát, Bỗn dùng dao đâm chết đối phương.

Chiều 21/11, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Bỗn (37 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) về hành vi Giết người. Nạn nhân là Huỳnh Công Tuấn (39 tuổi, ngụ huyện An Minh, Kiên Giang).

Bị đâm chết khi đi báo chủ nhà trọ về việc có người ca hát ồn ào
Bỗn tại cơ quan công an. Ảnh: Tuấn Anh.

Cảnh sát cho biết tối 20/11, Tuấn tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ ở khu phố 5, thị trấn An Thới (Phú Quốc). Trong lúc uống rượu, Tuấn với những người bạn dùng loa thùng để ca hát gây ồn ào nên Bỗn đi qua yêu cầu giảm âm thanh.

Một lúc sau, thấy Bỗn đi báo chủ nhà trọ về việc có người ca lớn tiếng, Tuấn chạy ra hỏi chuyện.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Bỗn bị Tuấn đánh nên chạy đi lấy dao và đâm chết nạn nhân.

"Hai người nhậu chung với Tuấn chạy ra đánh Bỗn cũng bị nghi can dùng dao đâm bị thương nhẹ. Bỗn làm nghề đi biển và anh ta đâm nạn nhân trong trạng thái tinh thần kích động", một cảnh sát nói với PV.

Theo Việt Tường (Tri Thức Trực Tuyến)