Pháp luật

Bị con rể truy đuổi, cha vợ gây tai nạn tử vong

Đang đứng góc ngã ba thì Hợi bị cha vợ cũ chửi bới, anh ta lấy cây truy đuổi. Quá hoảng sợ, ông Thanh tông vào người đi đường rồi tử vong tại chỗ.

 

Đang đứng góc ngã ba thì Hợi bị cha vợ cũ chửi bới, anh ta lấy cây truy đuổi. Quá hoảng sợ, ông Thanh tông vào người đi đường rồi tử vong tại chỗ.

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 22/5/2011, Hợi đứng ở ngã ba xã Ea Nam đợi bạn thì thấy ông Nguyễn Trọng Thanh (58 tuổi, ngụ cùng địa phương) chạy xe máy ngang qua chửi mình nên cầm gậy đuổi theo. Do hoảng sợ khiến ông Thanh không làm chủ tốc độ nên tông vào người đi đường. Vụ tai nạn khiến ông Thanh tử vong tại chỗ.

Tại tòa, Hợi cho rằng mình chạy xe với tốc độ khoảng 80 km/h, tiếng pô xe nổ to nên khi còn cách nhau 7 m, ông Thanh quay đầu nhìn lại và hô “cướp, cướp"… mới gây tai nạn. “Bị cáo cho rằng mình chỉ phạm tội gây rối trật tự công cộng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là chết người chứ không giết người”, thanh niên nói tại tòa.

Bi con re truy duoi, cha vo gay tai nan tu vong hinh anh 1
Bị cáo Hợi tại tòa. Ảnh: M. Q

Tuy nhiên, HĐXX nhận định, dù thấy tai nạn xảy ra nhưng Hợi không dừng lại xem xét mà bỏ về nhà. Sau đó, bị cáo xuống TP HCM làm việc và bán chiếc xe dùng để truy đuổi ông Thanh.

Ngoài ra, bị cáo đã mang theo gậy, chạy xe với tốc độ cao để uy hiếp nạn nhân. Do đó, sau một giờ nghị án, HĐXX đã giữ y án sơ thẩm, tuyên phạt Hợi 12 năm tù giam về tội giết người

Vào tháng 5/2014, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo 12 năm tù về tội giết người. Hợi là con rể của ông Thanh, tuy nhiên, do cuộc sống gia đình không hạnh phúc nên vợ chồng anh này đã ly dị.
 

Theo Tây Nguyên (Zing.vn)