Pháp luật

Bị cáo trong đường dây "chạy án" 2 tỷ thay đổi lời khai

Nhận được tiền tỷ sau khi hứa giúp người buôn lậu xăng dầu được tại ngoại, 3 bị cáo phải hầu tòa vì hành vi phạm tội của mình.

 

Nhận được tiền tỷ sau khi hứa giúp người buôn lậu xăng dầu được tại ngoại, 3 bị cáo phải hầu tòa vì hành vi phạm tội của mình.

Theo cáo trạng, Phan Tấn Phúc là anh ruột của Phan Thị Như bị công an tỉnh Kiên Giang bắt giam về hành vi buôn lậu xăng dầu, có thể bị mức án từ 20 năm đến chung thân. Như nhờ Sang tìm người giúp đỡ cho Phúc được tại ngoại.

Bi cao trong duong day 'chay an' 2 ty thay doi loi khai hinh anh 1
Vinh và Thắng (ảnh trái) cùng Sang khi ra tòa. Ảnh:Hồ Đông.

Được giới thiệu gặp Vinh và Thắng, đồng thời thấy Vinh chụp với một số lãnh đạo cấp cao, bà Như tỏ ra tin tưởng. Vinh ra giá "chạy án" với Sang là 1,65 tỷ đồng. Sau đó, Sang báo lại cho bà Như số tiền cần lo lót vụ việc là 2 tỷ, nhằm trục lợi 350 triệu đồng.

Sau 7 lần chuyển khoản, bà Như đã đưa trước số tiền 1,1 tỷ đồng cho Sang. Tuy nhiên, bà Như sau đó đã tố giác với cơ quan chức năng về vụ việc.

Mặc dù đã thừa nhận với cơ quan chức năng nhưng tại tòa, bị cáo Vinh có thay đổi lời khai về một trong những số lần nhận tiền. HĐXX sau khi xem xét các tình tiết đã quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung.
 

Theo H.Đông (Zing.vn)