Pháp luật

Bị can 3 tiền án treo cổ ở nhà tạm giữ công an huyện

Ở trong nhà tạm giữ, người đàn ông nhiều tiền án cởi áo treo cổ tự tử. Ông ta bị bắt ít giờ trước đó vì mua bán ma túy.

Ở trong nhà tạm giữ, người đàn ông nhiều tiền án cởi áo treo cổ tự tử. Ông ta bị bắt ít giờ trước đó vì mua bán ma túy.

Ảnh minh họa

 
Công an TP Hải Phòng vừa phát đi thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ bị can tự tử tại nhà tạm giữ Công an huyện An Lão hôm 18/6.
 
Theo tài liệu từ nhà chức trách, Lê Văn Thùy (57 tuổi, ở thị trấn An Lão) là người nghiện ma túy, có 3 tiền án về các tội Cưỡng đoạt tài sản, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, Tàng trữ trái phép chất ma tuý. Gần đây, thấy người đàn ông này biểu hiện tái phạm, cảnh sát lập án đấu tranh.
 
Ngày 17/6, Công an huyện An Lão ra lệnh bắt khẩn cấp Thùy về hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý. Khám xét khẩn cấp nơi ở của người đàn ông nhiều tiền án, công an giữ heroin và ma túy dạng đá. Khai báo với cảnh sát, Thùy thừa nhận hành vi nên bị tạm giữ hình sự để điều tra.
 
7h ngày 18/6, cán bộ trực nhà tạm giữ phát hiện bị can dùng áo treo cổ tự tử đã tới sơ cứu, chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện An Lão. Ít phút sau, nạn nhân tử vong.
 
Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cảnh sát đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình làm thủ tục mai táng. Tới nay, gia đình Thùy không khiếu kiện gì.
 
Theo Việt Đức (Zing.vn)