Pháp luật

Bị bắt oan hơn 4 tháng, người đàn ông được bồi thường 109 triệu đồng

Trước khi được bồi thường, ông Quang ở Đồng Nai đã đòi tiền oan sai gần một tỷ đồng cho 4 tháng 9 ngày bị bắt giam.

Ngày 15/11, VKSND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã có quyết định bồi thường 109 triệu đồng cho ông Bùi Xuân Quang (44 tuổi, ở huyện Trảng Bom) vì đã khởi tố oan ông về tội Trộm cắp tài sản.

Bị bắt oan hơn 4 tháng, người đàn ông được bồi thường 109 triệu đồng
Ông Quang được VKS huyện Vĩnh Cửu xin lỗi công khai hồi tháng 10. Ảnh: Phước Tuấn.

Theo quyết định bồi thường, ông Quang được đền bù 90 triệu đồng tiền thiệt hại về tinh thần và 19 triệu đồng thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất. "Hai bên đã đồng ý mức bồi thường trên, chờ thủ tục giải ngân", luật sư Đào Công Tráng, đại diện pháp lý cho ông Quang, nói.

Trước đó, ông Quang có đơn yêu cầu bồi thường gần tỷ đồng cho 4 tháng 9 ngày bị bắt giam oan.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 9/11/2015, Công an huyện Vĩnh Cửu khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Quang để điều tra việc trộm 922 cây tràm. VKSND huyện Vĩnh Cửu phê chuẩn việc khởi tố, sau đó truy tố ông Quang vào tháng 1/2016.

Hai tháng sau, TAND cùng cấp đưa vụ án ra xét xử và tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung. Quá trình điều tra tiếp theo, cảnh sát xác định không có căn cứ kết luận ông Quang đã Trộm cắp tài sản, nên đã đình chỉ điều tra bị can.

Hồi giữa tháng 10, VKSND huyện Vĩnh Cửu đã xin lỗi ông Quang và gia đình.

Theo Phước Tuấn (VnExpress.net)