Pháp luật

Bé trai tự cởi trói thoát khỏi kẻ bắt cóc đòi 500 triệu

Lợi dụng lúc kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc 500 triệu đồng đi ra ngoài, bé trai 10 tuổi dùng răng cắn đứt dây trói, chạy vào nhà người dân cầu cứu.

Lợi dụng lúc kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc 500 triệu đồng đi ra ngoài, bé trai 10 tuổi dùng răng cắn đứt dây trói, chạy vào nhà người dân cầu cứu.

Theo điều tra, sau một tháng ra tù về tội Trộm cắp tài sản, ngày 19/6 Toàn đến nhà người quen ở huyện Thới Bình chơi. Trưa hôm sau, thấy nhóm trẻ con chơi trước nhà, Toàn nảy sinh ý định bắt cóc tống tiền.

Anh ta bắt cháu Vũ Văn Nguyên (10 tuổi) chở đến cánh đồng vắng ở xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, cách nhà nạn nhân khoảng 40 km, dùng dây rừng trói chặt bé vào gốc cây.

Đến tối, kẻ này gọi điện thông báo đang giữ Nguyên, yêu cầu gia đình chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản để chuộc mạng. "Tôi đánh và ép cháu nói chuyện với cha phải nhanh chóng chuyển tiền để con được về nhà", Toàn khai với cảnh sát.

Bé trai tự cởi trói thoát khỏi kẻ bắt cóc đòi 500 triệu - ảnh 1
Dương Văn Toàn tại cơ quan công an. Ảnh: Phúc Hưng.

Trong lúc chờ gia đình nạn nhân chuyển tiền, Toàn bỏ đến nhà người quen gần đó chơi. Lúc này Nguyên dùng răng cắn đứt dây trói, chạy vào nhà người dân gần đó cầu cứu.

"Khi cha bé gọi điện yêu cầu cho gặp con, Toàn đinh ninh nạn nhân vẫn còn bị trói ở gốc cây nên quay lại thì bị bắt giữ", cảnh sát cho biết.
 

Theo Phúc Hưng (VnExpress.net)