Pháp luật

Bé trai 4 tuổi nguy kịch do người tình của mẹ bạo hành dã man

Một bé trai 4 tuổi ở Thừa Thiên-Huế phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch do bị người tình của mẹ đánh đập tàn nhẫn.

Chiều nay (23.8), Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1990, trú xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Bé trai 4 tuổi nguy kịch do người tình của mẹ bạo hành dã man
Vết bầm tím trên chân bé trai Đ.X.L.

Trước đó, cơ quan công an nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân và người thân bé trai Đ.X.L (là con của chị Lê Thị Phượng, trú xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy), bé bị một người đàn ông đánh đập, bạo hành dã man tại một phòng trọ.

Việc bị bạo hành khiến bé L phải cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng hôn mê, tính mạng nguy kịch.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, đối tượng bạo hành bé L là Nguyễn Văn Hiếu nên đã tổ chức truy bắt.

Được biết, đối tượng Hiếu có quan hệ tình cảm với mẹ của nạn nhân.

Theo Trần Hoè (Dân Việt)