Pháp luật

Bé trai 2 tuổi bị thiệt mạng tại nhà giữ trẻ 'chui' ở Nha Trang: Tạm giữ chủ cơ sở

Chủ nhà trẻ tự phát ở TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đang bị tạm giữ để điều tra việc liên quan đến bé trai 2 tuổi bị thiệt mạng.

Chiều 7/6, trả lời VTC News, ông Nguyễn Tiến Luật - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) xác nhận, công an thành phố đang tạm giữ bà bà Lê Thị Luyến (SN 1983, chủ nhà giữ trẻ) để điều tra việc liên quan đến bé trai 2 tuổi bị thiệt mạng vào ngày 6/6.

Bé trai 2 tuổi bị thiệt mạng tại nhà giữ trẻ 'chui' ở Nha Trang: Tạm giữ chủ cơ sở
Cơ quan chức năng kiểm tra nhà trẻ tự phát của bà Luyến. 

Theo ông Luật, sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng địa phương triển khai rà soát và xử lý các tụ điểm giữ trẻ tự phát. Ngoài ra, UBND xã thông tin trên phương tiện truyền thông để các bậc phụ huynh nên gửi con đến các điểm giữ trẻ đã được đăng ký, cấp phép.

Trước đó, ngày 6/6, cháu Đỗ Duy K. (2 tuổi) bị thiệt mạng tại điểm giữ trẻ tự phát của bà Lê Thị Luyến (SN 1983, trú xã Phước Đồng, TP Nha Trang).

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng TP. Nha Trang đã có mặt kiểm để tra hiện trường, khám nghiệm pháp y để làm rõ. 

Qua lời khai ban đầu, sáng 6/6, bà Luyến cho các trẻ giữ tại nhà ăn bữa trưa và sau đó lên trông chừng nhóm trẻ nhưng không thấy cháu K. nên đi tìm. 

Sau đó, bà Luyến xuống tới nhà dưới thì phát hiện cháu K. nằm bất động, trong tình trạng đầu gục vào xô nước nên bế cháu đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Phước Đồng nhưng cháu K. đã thiệt mạng trước đó. 

Qua kết quả khám nghiệm pháp y, cháu K. bị thiệt mạng do bộ phận ngũ tạng bị tổn thương, tụ máu bầm.

Được biết, cơ sở giữa trẻ của bà Luyến thành lập 2014 và không có giấy phép hoạt động của cơ quan nhà nước.

Vụ việc hiện đang được cơ quan điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Lệ Duyên (Vtc.vn)