Pháp luật

Bé gái 6 tuổi bị người đàn ông dâm ô trong quán karaoke

Đi tìm bà nhưng lạc vào quán karaoke, bé gái 6 tuổi bị gã đàn ông 52 tuổi kéo vào phòng thực hiện hành vi đồi bại.

Bé gái 6 tuổi bị người đàn ông dâm ô trong quán karaoke
Vi Văn Nguyên tại cơ quan công an.

Chiều 15/3, thượng tá Đặng Văn Hiếu (Trưởng công an huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vi Văn Nguyên (52 tuổi, trú xã Căm Muộn, huyện Quế Phong) về tội dâm ô trẻ em, theo điều 146 (Bộ luật hình sự 2015).

Theo cơ quan điều tra, chiều 8/3 Nguyên cùng một số người tới quán karaoke ở địa bàn để uống bia và hát.

Một lát sau, Nguyên đi ra hành lang quán karaoke thì phát hiện bé Phạm Trà My (6 tuổi) một mình đi lang thang tìm bà ngoại nên nảy sinh ý định hãm hại.

Kéo tay đứa trẻ vào một phòng trống, Nguyên bịt miệng thực hiện hành vi dâm ô thì nạn nhân phản kháng, bực tức hắn ta đánh vào đầu bé gái. Một lát sau, nạn nhân chạy thoát khỏi phòng, kêu cứu.

Tối cùng ngày, nghi can Nguyên bị cảnh sát bắt khi đang ở nhà riêng, thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo hồ sơ, bị can Nguyên từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, đã có vợ nhưng ly thân.

* Họ và tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Hải Bình (VnExpress.net)