Pháp luật

Bé gái 4 tuổi tử vong: Bạn thân bố 'quá tay'?

Sau khi bé gái 4 tuổi tử vong với nhiều vết thương trên người, người bạn thân của bố cháu bé đã ra công an đầu thú.

Chiều 19/6, trao đổi với PV, một cán bộ Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) xác nhận sự việc và cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân bé gái 4 tuổi tử vong nghi do bạo hành xảy ra trên địa bàn.

"Hiện, sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin sau", vị cán bộ cho hay.

Bé gái 4 tuổi tử vong: Bạn thân bố 'quá tay'?
Người thân đau đớn trước sự ra đi đột ngột của cháu. Ảnh: GĐCC

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là bé gái là N.T.H. (4 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long). Hơn 1 tuần trước, bé H. được cha ruột là anh Nguyễn Hữu Duyên (30 tuổi, ngụ phường 2, TP.Vĩnh Long) đón từ nhà ngoại ở tỉnh Cà Mau lên TP Vĩnh Long để chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho bé.

Nhưng do nhà không có người trông coi nên anh Duyên đưa con gái đến nhờ người bạn thân là Nguyễn Phan Phi L. ở phường 3 (TP.Vĩnh Long) để nhờ trông giữ hộ.

Tuy nhiên, đến ngày 16/6, gia đình bất ngờ nhận được tin báo bé H. đang phải nhập viện cấp cứu. Nhưng bé H. đã tử vong sau đó với nhiều vết thương trên người, trong đó phía vùng đầu của bé H. có vết thương khá nặng.

Cơ quan Công an đã khám nghiệm, ghi nhận trên người bé gái có vết thương tích. Đồng thời. Ngoài ra, Công an điều tra cũng đã mời những người liên quan lên làm việc. 

Liên quan đến cái chết của bé H., trong quá trình Công an TP Vĩnh Long đang tiến hành điều tra, đối tượng Nguyễn Phan P.L đã đến cơ quan công an đầu thú.

Bước đầu, đối tượng L. thừa nhận có đánh nạn nhân để “dạy dỗ" nhưng quá tay.

Được biết, cha mẹ cháu H. đã ly hôn từ khoảng 2 năm trước. Sau đó, cháu H. được bà ngoại ở phường 5 (TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đón về chăm sóc. Vừa rồi, khi bố cháu định đón cháu để tổ chức sinh nhật thì bất ngờ xảy ra sự việc.

Theo Minh Anh (Đất Việt)