Pháp luật

Bé gái 14 tuổi bị 6 đối tượng quen qua Facebook thay nhau hãm hại

Sau khi từ Hà Nội lên Lạng Sơn để gặp nhóm “trai đẹp” quen qua Facebook, bé gái 14 tuổi đã bị nhóm đối tượng này thay nhau thực hiện hành vi giao cấu.

Ngày 7/3, Công an thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Chinh (SN 2001, trú tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), Ngô Tuấn Hùng (SN 1999),Vũ Huân (SN 1997), Hoàng Minh Quân và Hoàng Ngọc Hải (SN 1996, là 2 anh em sinh đôi), La Thanh Cầu (SN 1993) đều trú tại thành phố Lạng Sơn về tội giao cấu với trẻ em.

Theo đó, cuối tháng 2/2019, Công an thành phố Lạng Sơn tiếp nhận đơn tố giác của em Nguyễn Thị M (SN 2005, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) bị một số thanh niên ở Lạng Sơn thực hiện hành vi cưỡng hiếp tập thể.

Bé gái 14 tuổi bị 6 đối tượng quen qua Facebook thay nhau hãm hại
Sáu đối tượng thay nhau thực hiện hành vi giao cấu bé gái 14 tuổi. Ảnh: Đăng Khoa

Qua xác minh, cô gái trẻ này thường sử dụng mạng xã hội Facebook và kết bạn với một vài thanh niên “đẹp trai” ở xứ Lạng. Sau nhiều lần trò chuyện tán tỉnh, M. được mời lên Lạng Sơn chơi hội.

Nhận lời mời, M. lên Lạng Sơn và được các đối tượng: Chinh, Hùng, Huân, Quân. Hải và Cầu rủ ăn uống, rượu chè.

Lợi dụng M. vui quá đà, nhóm thanh niên kể trên lần lượt tiến hành giao cấu với em này nhiều lần.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Đăng Khoa (Gia đình & Xã hội)