Pháp luật

Bé gái 13 tuổi bị đám bạn 9X quen qua mạng đưa vào nhà nghỉ

Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Yên Bái, đề nghị truy tố 4 đối tượng về các tội hiếp dâm trẻ em, giao cấu với trẻ em và không tố giác tội phạm.

Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Yên Bái, đề nghị truy tố 4 đối tượng về các tội hiếp dâm trẻ em, giao cấu với trẻ em và không tố giác tội phạm.

Kết quả hình ảnh cho hiếp dâm bé gái

Ảnh minh họa.

Xuất phát từ mối quan hệ quen biết trên mạng Facebook, Hà Công Vinh (18 tuổi, trú tại thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái) quen viết với N. Khoảng 23h ngày 18-3, Hà Công Vinh đang ngồi chơi điện tử thì nhận được tin nhắn của N. rủ đến quán Internet ở tổ 9B, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái chơi. Trong khi Vinh và N. đang ngồi chơi thì có Triệu Đức Thắng (18 tuổi, trú tại thôn 3, Trấn Ninh, xã Tân Thịnh, TP Yên Bái) là bạn của N đến chơi.

Do cả ba không có phương tiện nên N nhắn tin qua Facebook cho Hà Đình Hoàng (18 tuổi, trú tại phường Yên Thịnh, TP Yên Bái) đến đón. Hoàng lại liên lạc với Đào Phi Hùng (16 tuổi, cũng ở Yên Bái). Khi đi đến khu vực ngã tư km 4, TP Yên Bái, Vinh rỉ tai Hoàng nói về việc đưa N. vào nhà nghỉ...

Sau khi thống nhất kế hoạch, Hoàng bảo Hùng đưa Thắng về, còn Hoàng đưa Vinh và N. về nhà cậu ta ở tại tổ 16 A, phường Yên Thịnh. Vào thời điểm này nhà của Hoàng không có ai. Tại đây, các đối tượng đã uy hiếp rồi thay nhau thực hiện hành vi đồi bại với N...

Hoàng còn dùng điện thoại ghi lại cảnh Vinh quan hệ với N. Do ánh đèn flash, Vinh phát hiện ra nên đã yêu cầu Hoàng xóa toàn bộ clip trên... Sau khi thực hiện hành vi đồi bại tại nhà Hoàng, Vinh tiếp tục đưa N. đến một nhà nghỉ ở KM4. Tại đây, Vinh thuê phòng nghỉ tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Trước đó, vào chiều 18-2, N. có quen biết với Nguyễn Văn Quỳnh (31 tuổi, trú tại xã Văn Phú, TP Yên Bái). Vì thế, sau khi từ nhà nghỉ ra, N. đã nhắn tin, kể lại sự việc với Quỳnh (từng có tiền án về tội môi giới mại dâm, bị TAND TP Hà Nội xử phạt 36 tháng tù). Quỳnh đưa N. đến quán Internet Gaming tại km 6, TP Yên Bái, đồng thời gọi Hoàng và Vinh đến.

Tại đây, Quỳnh yêu cầu Vinh và Hoàng, mỗi đối tượng phải nộp cho N. 10 triệu đồng, nếu không sẽ trình báo cơ quan Công an nói rằng phải đi tù từ 15 đến 20 năm. Vì sợ hãi, các đối tượng đồng ý. Trong quá trình đó, có sự chứng kiến của rất nhiều người bạn của Quỳnh...

Đến tối cùng ngày, mặc dù nhận thức rằng hành vi của Vinh và Hoàng là vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng và bản thân Quỳnh cũng có điều kiện thời gian để trình báo cơ quan Công an thì Quỳnh lại cùng với Hà Công Vinh và Bùi Văn Lịch và một đối tượng khác đã gặp bố mẹ của Hoàng, yêu cầu phải bồi thường nếu không Hoàng sẽ phải đi tù...

Từ thông tin nhận của gia đình người bị hại, Công an TP Yên Bái đã lập biên bản, đưa các đối tượng về trụ sở. Vụ án sau đó đã được chuyển đến Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái thụ lý theo thẩm quyền. Căn cứ vào hành vi của các đối tượng, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố Hà Đình Hoàng và Hà Công Vinh về hành vi hiếp dâm trẻ em, Nguyễn Văn Quỳnh về hành vi không tố giác tội phạm.

Quá trình điều tra, mở rộng đã làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em của Bùi Văn Lịch (20 tuổi, ở Tân Thịnh, TP Yên Bái). Khoảng 14h30 ngày 19-2, N. đã nhắn tin cho Lịch đến đón tại một quán Internet. Sau khi nhận tin nhắn, Lịch nảy ý định quan hệ tình dục với N. nên đã mượn xe đạp đến đón N. về nhà và thực hiện hành vi phạm tội...

Theo PV (CAND Online)