Pháp luật

Bé gái 13 tuổi bị bán sang Trung Quốc để làm "vợ"

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Nghệ An cùng Công an huyện Tương Dương đang mở rộng điều tra vụ Lộc Văn Ỏn (28 tuổi, trú xã Yên Hòa) móc nối cùng một số đối tượng khác bán em KLT sang Trung Quốc.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Nghệ An cùng Công an huyện Tương Dương đang mở rộng điều tra vụ Lộc Văn Ỏn (28 tuổi, trú xã Yên Hòa) móc nối cùng một số đối tượng khác bán em KLT sang Trung Quốc.


Ảnh minh họa

Sau đó Ỏn đưa em T. ra Móng Cái (Quảng Ninh) sang Trung Quốc bằng thuyền ở đường tiểu ngạch. Ỏn đã bán em T. cho một người đàn ông Trung Quốc mua về làm “vợ” với giá khoảng 140 triệu đồng. Ỏn cầm tiền về đưa cho mẹ em T. 37 triệu đồng.

Gần hai tháng sau, em T. bỏ trốn khỏi nhà “chồng” kêu cứu về gia đình. Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45 - Bộ Công an) đã phối hợp Văn phòng Phòng, chống tội phạm mua bán người của Công an Đông Hưng (Trung Quốc) giải cứu, đưa em T. về Việt Nam. Từ lời khai của em T., Cục C45 đã khởi tố, bắt tạm giam Lộc Văn Ỏn chuyển giao Công an tỉnh Nghệ An mở rộng điều tra.
 
Theo Đ.Lam (Pháp Luật TPHCM)