Pháp luật

Bé 6 tuổi bị gã hàng xóm xâm hại tình dục trong phòng trọ

Bực tức khi con gái bị xâm hại, ông bố đấm thẳng mặt kẻ gây hành vi đồi bại còn người mẹ lập tức đi tố cáo tới công an…

Ngày 13/6, TAND TP Hà Nội xét xử kín vụ án hiếp dâm trẻ em, tuyên phạt Nguyễn Quang Trường (SN 1986, ở Ba Vì, Hà Nội) 7 năm tù. Nạn nhân trong vụ án là một bé gái hơn 6 tuổi.

Bé 6 tuổi bị gã hàng xóm xâm hại tình dục trong phòng trọ
Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, Trường thuê phòng ở cùng vợ con tại khu vực quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Do ở cùng khu trọ, cháu Nga (SN 2011) thường sang chơi với con trai Trường (SN 2015).

Trưa 13/7/2017, cháu Nga sang chơi nhưng vợ Trường bảo bé gái về vì con trai mình đã đi học nhưng Nga vẫn ở lại. Sau khi vợ Trường đi làm, cháu bé lên giường nằm cạnh Trường và mượn điện thoại xem hoạt hình.

Thấy cháu bé nằm cạnh, Trường nổi thú tính, cởi quần áo và thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Bị đau, bé gái chỉ phản kháng bằng câu nói: “Chú đừng nghịch nữa”. Cùng lúc, mẹ cháu Nga nhờ một cậu bé khác ở dãy trọ đi tìm con gái mình. Thấy vậy, Trường buộc phải dừng hành vi đồi bại và mặc quần áo cho Nga rồi để cháu về.

Do bị đau, Nga đã kể lại sự việc cho người nhà nghe. Bố mẹ cháu lập tức sang tìm và buộc Trường thừa nhận hành vi. Quá bực tức, bố cháu Nga đấm thẳng mặt Trường và mẹ cháu bé đi trình báo công an.

Tại cơ quan điều tra, Trường thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bố mẹ cháu Nga từ chối đưa con gái đi giám định thương tích; không có yêu cầu bồi thường dân sự nhưng đề nghị xử lý nghiêm Nguyễn Quang Trường theo quy định của pháp luật.

Theo Xuân Ân (Tiền Phong)