Pháp luật

Bắt xe chở pháo lậu, 1 hành khách bỏ trốn bất thường

Khi lực lượng CSGT Quảng Bình đang tiến hành kiểm tra và thu giữ số pháo lậu vận chuyển trên xe khách thì bất ngờ 1 thanh niên là khách đi xe nhảy xuống, chạy trốn vào rừng phi lao...

Khi lực lượng CSGT Quảng Bình đang tiến hành kiểm tra và thu giữ số pháo lậu vận chuyển trên xe khách thì bất ngờ 1 thanh niên là khách đi xe nhảy xuống, chạy trốn vào rừng phi lao...

Sáng 12/2, trung tá Bùi Quang Thanh - Trưởng Phòng CSGT (PC67), Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, khoảng 22h30' đêm 11/2, đơn vị này đã phát hiện vụ vận chuyển gần 1,5 tạ pháo lậu trên xe khách. Khi thực hiện bắt giữ, 1 nam thanh niên trên xe này bỏ trốn bất thường.

Pháo lậu vận chuyển trái phép trên xe khách BKS 43B - 013.58.

Vào khoảng thời gian trên, lực lượng của PC67 Quảng Bình khi làm nhiệm vụ tại km636 trên QL 1A, đoạn qua địa phận xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) thì phát hiện ô tô khách BKS 43B - 013.58 (loại xe 16 chỗ ngồi) lưu hành theo hướng từ Nam ra Bắc, không sử dụng đủ đèn chiếu sáng khi trời tối nên đã đón dừng để kiểm tra.

Người điều khiển xe là Phan Văn Tuất (SN 1982), trú tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch không xuất trình được giấy đăng ký xe theo quy định và khai nhận, chủ xe là bà Hoàng Thị Tuyết Lan (SN 1970, trú tại xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

 Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm kê số pháo lậu thu giữ được.


Tiếp tục kiểm tra xe này, lực lượng CSGT phát hiện trong khoang chở khách có cất giấu 4 thùng giấy các-tông, chứa 132,5kg pháo lậu. Số pháo trên có nhãn hiệu “Happy Boom”, do Trung Quốc sản xuất, được vận chuyển từ Đà Nẵng về Quảng Bình để tiêu thụ. 

Đặc biệt, trong khi lượng CSGT đang tiến hành kiểm tra thì bất ngờ 1 nam thanh niên (không rõ tên tuổi, địa chỉ) là hành khách nhảy xuống xe và bỏ chạy về phía rừng phi lao phòng hộ ở khu vực phía Bắc đèo Lý Hòa của xã Thanh Trạch. Lực lượng CSGT đã huy động thêm quần chúng nhân dân truy đuổi nhưng do đêm khuya, trời tối và rừng rậm, nên không bắt giữ được nam thanh niên này.

Hiện lực lượng CSGT đã chuyển hồ sơ vụ việc cùng phương tiện, tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Quảng Bình điều tra, giải quyết.

Theo Nguyên Phong (Pháp Luật Việt Nam)