Pháp luật

Bắt vụ vận chuyển 37 kg sừng tê giác bằng tàu hỏa

Hai đối tượng vận chuyển sừng động vật hoang dã bằng tàu Thống Nhất bắc - nam số hiệu SE2 vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ tại ga Chợ Sy (địa bàn xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Hai đối tượng vận chuyển sừng động vật hoang dã bằng tàu Thống Nhất bắc - nam số hiệu SE2 vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ tại ga Chợ Sy (địa bàn xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).  
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Nghệ An biết được có hai đối tượng đang vận chuyển một số lượng lớn sừng động vật hoang dã quý hiếm bằng tàu Thống Nhất từ TP.HCM ra Nghệ An.
 
Một tổ công tác đã được bố trí đón lõng hai đối tượng trên. Vào 23 giờ 40 phút ngày 8-5, tại ga Chợ Sy, tổ công tác đã bắt quả tang hai đối tượng, tang vật thu giữ là ba túi du lịch bên trong chứa 31 sừng động vật lớn nhỏ, tổng trọng lượng sừng là 37 kg.
 

Hai đối tượng vận bị bắt giữ đang vận chuyển 37 kg sừng được cho là sừng tê giác. Ảnh: Báo Nghệ An

 
Hai đối tượng được là Đoàn Duy Định (SN 1983, trú tại xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) và Lê Thành Trung (SN 1983, trú tại xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội).  
 
Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai số sừng trên được xác định là sừng tê giác. Đoàn Duy Định khai nhận ngày 5-5, Định được một người lạ mặt nhờ vào TP.HCM vận chuyển hộ số hàng trên ra Nghệ An thì sẽ được trả công 40 triệu đồng. Định nhận lời và rủ thêm Lê Thành Trung đi cùng.
 
Ngày 7-5, cả hai vào TP.HCM nhận hàng rồi mua vé tàu đi ra Nghệ An. Khi đến ga Chợ Sy thì bị phát hiện. 
 
Theo Hương Nhàn (Công An TPHCM)