Pháp luật

Bắt vụ mua bán 21 bánh heroin, 2 cảnh sát bị thương

Trong quá trình truy bắt, các đối tượng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt lực lượng chức năng làm hai trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy-Công an tỉnh Điện Biên bị thương.

Tiếp tục đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy-Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục triệt phá thành công chuyên án 118S, chặt đứt đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 21 bánh heroin.

Vào khoảng 18 giờ 30 ngày 8-1, tại khách sạn Mường Thanh (thuộc phường Him Lam, TP. Điện Biên), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng 6, Cục CSĐT tội phạm về ma túy-Bộ Công an và Phòng Phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên bắt quả tang 2 đối tượng là Lò Văn Sinh (SN 1978, trú tại Đội 14, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Khăm Phụt Thăm Mạ Vông (SN 1988, quốc tịch Lào, trú tại bản Phôn, huyện Phôn Hông, tỉnh Viêng Chăn, nước CHDCND Lào) đang mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu tại chỗ 21 bánh heroin (trọng lượng 7,5kg), 1 xe máy cùng một số vật chứng liên quan.

Bắt vụ mua bán 21 bánh heroin, 2 cảnh sát bị thương

Bắt vụ mua bán 21 bánh heroin, 2 cảnh sát bị thương - 1
2 đối tượng bị bắt cùng tang vật

Trong quá trình truy bắt, các đối tượng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt lực lượng chức năng làm hai trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy-Công an tỉnh Điện Biên bị thương.

Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, các trinh sát đã khống chế đối tượng, thu giữ toàn bộ vật chứng. Hiện chuyên án đang được Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, mở rộng. 

Bắt vụ mua bán 21 bánh heroin, 2 cảnh sát bị thương - 2
Thiếu tướng Dùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện biên trao thưởng cho Ban chuyên án

Ngay sau khi nghe báo cáo về chiến công xuất sắc trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã đến động viên, thưởng nóng cho Ban Chuyên án 50 triệu đồng.

Theo Thanh Mai (Congan.com.vn)