Pháp luật

Bắt thêm một đội trưởng đội kiểm lâm liên quan đến trùm gỗ lậu Phượng 'râu'

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố và bắt tạm giam một Đội trưởng đội kiểm lâm cơ động đã để cho trùm gỗ lậu Phượng "râu" vận chuyển hàng trăm khối gỗ trái phép trong thời gian dài.

Sáng 24/9, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết: Đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Quang Thái, Đội trưởng đội Kiểm lâm Cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông, để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bắt thêm một đội trưởng đội kiểm lâm liên quan đến trùm gỗ lậu Phượng 'râu'
Nhiều cán bộ ngành kiểm lâm liên quan đến Phượng "râu" đã bị bắt giam. Ảnh minh họa

Theo kết luận từ cơ quan điều tra: Công ty TNHH Thảo Trúc (do Nguyễn Thành Kiệt làm giám đốc), ký hợp đồng mua đấu giá lô gỗ trục vớt từ suối Đắk Đam thuộc khu vực biên giới Việt Nam - Camphuchia, gần Đồn biên phòng 747 (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) với số lượng gần 600 m3 gỗ tròn và hơn 61 m3 gỗ hộp từ nhóm II đến nhóm VI.

Sau khi hợp thức hóa các giấy tờ, Công ty Thảo Trúc thuê Công ty Long Vũ do Phượng “râu” là người điều hành, vận chuyển gỗ từ khu vực Đồn biên phòng 747 về các kho xưởng ở huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông).

Quá trình vận chuyển gỗ đấu giá, Phượng “râu”và Kiệt đã vận chuyển thêm một số lượng lớn gỗ không có nguồn gốc hợp pháp khác về kho xưởng ở huyện Cư Jút.

Để việc vận chuyển gỗ lậu trót lọt, Kiệt và Phượng “râu” đã gặp gỡ và chung chi hàng trăm triệu đồng cho Lê Quang Thái - Đội trưởng đội Kiểm lâm Cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông, để ông này làm ngơ cho các hoạt động vận chuyển gỗ lậu. Do đó, từ tháng 4/2017 đến tháng 4/2018, Phượng “râu” đã vận chuyển trót lọt hàng trăm khối gỗ lậu về kho xưởng mà không bị kiểm tra xử lý.

Liên quan đến vụ việc, trong thời gian qua Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Bùi Văn Khang (54 tuổi, nguyên Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ông Hà Thăng Long (37 tuổi, Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cũng bị công an tỉnh này khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi tương tự.

Theo Thái Sơn (Nhà Báo & Công Luận)