Pháp luật

Bắt quả tang người phụ nữ chở 7 con khỉ đi tiêu thụ

Tại cơ quan điều tra, bà Minh khai mua số khỉ trên (nặng gần 60 kg) từ huyện Tương Dương về, sau đó bán lại cho người khác để nấu cao.

Ngày 19/12, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử phạt bà Quang Thị Minh (42 tuổi, bản Tạ Xiêng, xã Ngọc Lâm) về hành vi Tàng trữ, buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Trưa hai ngày trước, người phụ nữ này hẹn gặp một người đàn ông xã Thanh Thịnh (huyện Thanh Chương) để tiêu thụ lô hàng gồm 7 con khỉ đã chết. Địa điểm giao dịch là nhà ông Nguyễn Văn Cảnh (60 tuổi, trú xã Thanh Hương).

Bắt quả tang người phụ nữ chở 7 con khỉ đi tiêu thụ
Bà Quang Thị Minh bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: P.H.

Lúc này, một nhóm trinh sát của Công an huyện Thanh Chương bí mật bám theo người phụ nữ. Khi vừa dỡ hàng xuống, bà Minh bị các cảnh sát ập vào bắt quả tang. Tang vật gồm 7 con khỉ có tổng trọng lượng 57 kg.

Tại cơ quan điều tra, bà Minh khai mua số khỉ này từ huyện Tương Dương về, sau đó bán lại cho người khác để nấu cao.

Khỉ là loài động vật thuộc nhóm IIB, bị nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại (chỉ được khai thác trong trường hợp nghiên cứu khoa học, quan hệ quốc tế).

Bắt quả tang người phụ nữ chở 7 con khỉ đi tiêu thụ - 1
Xã Thanh Thịnh, nơi xảy diễn ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Phạm Hòa (Tri Thức Trực Tuyến)