Pháp luật

Bắt quả tang 2 đôi nam nữ “đi tàu nhanh”

Khách vào hát karaoke tại quán nếu có nhu cầu đi “tàu nhanh”, sẵn sang được tiếp viên đáp ứng, giá mỗi “vé” 200 ngàn đồng

Khách vào hát karaoke tại quán nếu có nhu cầu đi “tàu nhanh”, sẵn sang được tiếp viên đáp ứng, giá mỗi “vé” 200 ngàn đồng

Cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm, mở rộng điều tra vi phạm tại quán Karaoke Thăng

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ngày 29-5 triệt phá một đường dây mại dâm trá hình, núp bóng quán Karaoke do Lê Văn Thắng (SN 1969, trú phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) làm chủ.

Khoảng 0 giờ cùng ngày, lực lượng Công an huyện Bố Trạch đã ập vào quán Karaoke Thăng Hoa tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch và bắt quả tang  2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Tại hiện trường, 2 nữ nhân viên là Cao Thị H. (SN 1975, trú xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) và Lê Thị D. (SN 1987, trú xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) đang bán dâm cho 2 khách là Dương Đình V. (SN 1985) và Phạm Ngọc K. (SN 1985, cùng  trú xã Phú Định, huyện Bố Trạch).

Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng, H và D là nhân viên phục vụ quán Karaoke, sẵn sang bán dâm tại chỗ nếu khách có nhu cầu. Mỗi lần “đi tàu nhanh”, khách trả 200.000 đồng. Số tiền bán dâm chia đều cho nhân viên và chủ quán.
 
Theo Hoàng Phúc (Nld.com.vn)