Pháp luật

Bắt ông trùm cung cấp 'tử thần' cực lớn

Một đường dây vận chuyển, tàng trữ thuốc nổ "khủng" vừa bị Công an huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị triệt phá thành công, bắt ông trùm chuyên cung cấp "hàng" cho ngư dân đánh cá.

Ngày 4/4, thượng tá Hồ Sỹ Hùng - Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ người có hành vi tàng trữ, vận chuyển vật liệu nổ.

Theo kết quả điều tra, qua công tác trinh sát và từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, 2 năm trước trên địa bàn huyện Vĩnh Linh xuất hiện tình trạng vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Công an huyện Vĩnh Linh triển khai các lực lượng xác minh, điều tra, xác định được một số người nghi vấn, bắt giữ một số vụ tàng trữ, vận chuyển vật nổ.

Bắt ông trùm cung cấp 'tử thần' cực lớn
“Trùm” thuốc nổ Trần Hải Tuấn.

Công an huyện Vĩnh Linh xác lập chuyên án mang bí số 009N về đấu tranh với những người có hành vi mua bán, tràng trữ vận chuyển vật liệu nổ, trong đó lực lượng nòng cốt là Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ.

Chuyên án do thượng tá Hồ Sỹ Hùng làm Trưởng ban, thiếu tá Nguyễn Đình Quang - Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế làm phó ban.

Vào lúc 20h ngày 2/4, Ban chuyên án bắt quả tang Trần Hải Tuấn (56 tuổi, ngụ thôn Lê Xá, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh) điều khiển ôtô lưu thông trên đường liên thôn ở thôn Dục Đức (xã Vĩnh Sơn).

Kiểm tra trên xe, lực lượng công an thu giữ 84 kg thuốc bom. Khám xét nơi ở của Tuấn, cơ quan công an thu giữ thêm 92,5 kg thuốc bom. Nghi phạm khai nhận vận chuyển thuốc bom xuống quốc lộ giao cho 1 người chưa rõ danh tính để đưa vào các tỉnh miền Trung.

Trần Hải Tuấn làm nghề rà phá bom mìn, chuyên thu gom thuốc bom sau đó bán cho các đầu nậu để đưa về tiêu thụ ở các địa phương như Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi… để phục vụ việc đánh bắt cá.

Tuấn đã có tiền án về tội Tàng trữ vật liệu nổ, bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên án 5 năm tù giam cách đây 9 năm. Mới ra tù gần 4 năm và đang trong thời gian quản thúc, thử thách lại tiếp tục gây án.

Theo Hoàng Quân (Công An TPHCM)