Pháp luật

Bắt nữ sát thủ đồng tính sau gần 2 năm lẩn trốn

Sau khi ra tay sát hại một nhân viên tiệm tóc tại khách sạn, nữ sát thủ đồng tính bỏ trốn một thời gian dài gây khó khăn cho cơ quan công an.

Sau khi ra tay sát hại một nhân viên tiệm tóc tại khách sạn, nữ sát thủ đồng tính bỏ trốn một thời gian dài gây khó khăn cho cơ quan công an.
Ngày 25-1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Liên (SN 1985, ngụ Vạn Ninh, Khánh Hòa) để điều tra tội “Giết người”.
 

Nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm

 
Liên và chị N.T.P. (SN 1975, ngụ quận 11) là nhân viên tiệm tóc Hằng Nga (phường 13, quận 11) và có mối quan hệ đồng tính nữ. Biết vợ mình thường xuyên đi khách sạn với Liên nên cuối năm 2012 chồng chị P. đã ngăn cấm Liên không được qua lại với vợ mình.
 
Mặc dù vậy, ngày 20-8-2013, Liên và chị P. đã đến Khách sạn 23, đường Công chúa Ngọc Hân, phường 12, quận 11 để quan hệ đồng tính nữ. Sau khi quan hệ, Liên trả phòng và rời khỏi khách sạn trước.
 

Chân dung nữ sát thủ đồng tính Lê Thị Liên

 
Đến chiều hôm sau, không thấy chị P. trả phòng, nhân viên lên kiểm tra thì phát hiện chị P. chết lõa thể, trên người có nhiều vết đâm.
 
Sau khi gây án, Liên bỏ trốn đến tháng 1-2015 mới bị Công an TP HCM bắt theo lệnh truy nã đặc biệt.
 
Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)