Pháp luật

Bắt nhóm thanh niên gây hàng loạt vụ cướp ở Sài Gòn

Thấy nữ sinh đi bộ giữa khuya, nhóm cướp tiếp cận giật phăng túi xách. Khi bị cảnh sát bắt giữ, nhóm này khai gây ra hàng loạt vụ cướp ở TP.HCM.

Ngày 1/11, Công an quận 9, TP.HCM, đang tạm giữ hình sự Dương Đăng Kiệt (20 tuổi, quê Thừa Thiên Huế), Huỳnh Văn Bình (18 tuổi, quê Đồng Nai) và Bùi Quốc Huy (18 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Bắt nhóm thanh niên gây hàng loạt vụ cướp ở Sài Gòn
Kiệt và Bình từ trái qua khi bị bắt. Ảnh: Công an.

Trước đó, khuya 29/10, chị Tạ Thị Thanh T. (20 tuổi, quê Bình Thuận) đeo giỏ xách đi bộ trên lề đường Ở phường Phước Long A, quận 9 thì bị một thanh niên chạy bộ giật phăng túi xách bên trong chứa điện thoại Samsung Galaxy màu đen và nhiều giấy tờ tùy thân. Sau khi gây án, tên cướp nhanh chóng leo lên xe 2 đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an quận 9 đã vào cuộc truy xét. Biết nhóm cướp chạy về hướng tỉnh Đồng Nai, công an đã thông báo cho CSGT hỗ trợ.

Khi cảnh sát truy đuổi đến Khu công nghệ cao, quận 9 thì chặn bắt được Kiệt, Bình, Huy. Tang vật thu giữ là một điện thoại hiệu Oppo màu trắng và một thẻ sinh viên.

Nhận thấy, chiếc điện thoại không trùng khớp với tài sản nạn nhân bị cướp, cảnh sát tiếp tục đấu tranh thì nhóm cướp khai nhận gây ra hàng loạt vụ.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 29/10, Kiệt chở Bình giật chiếc điện thoại của một người dân trên đường Nguyễn Xiển, quận 9. Sau khi cướp xong, cả 2 về phòng trọ rồi rủ thêm Huy đi hát karaoke. Sau khi hát xong ra về, nhóm này gặp chị T. đeo túi xách nên tiếp tục ra tay. Trong lúc bị cảnh sát truy đuổi, Kiệt đã làm rơi chiếc điện thoại Samsung Galaxy của chị T.

Ngoài ra, các nghi phạm còn thừa nhận trước đó còn giật một chiếc điện thoại của một phụ nữ trên đường Lê Văn Việt (phường Hiệp Phú, quận 9).

Theo Lê Trai (Tri Thức Trực Tuyến)