Pháp luật

Bắt nhóm cướp đâm 2 vợ chồng trọng thương vì cố giằng co túi xách ở Sài Gòn

Bước đầu, cả 2 đối tượng trong nhóm cướp đâm 2 vợ chồng trọng thương vì cố giằng co túi xách ở Sài Gòn khai nhận hành vi p

Ngày 2/10, Công an quận Tân Phú, TPHCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Trương Tấn Tài (SN 1992), Lê Quang Thái (SN 1996, cùng ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản". Đồng thời, Công an đang tiến hành truy bắt đối tượng Nguyễn Công Huy (SN 1993, ngụ quận Bình Tân) là đối tượng cuối cùng.

Bắt nhóm cướp đâm 2 vợ chồng trọng thương vì cố giằng co túi xách ở Sài Gòn
Hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Đ.H

Như đã thông tin, tối 13/9, chị N.T.A. (SN 1983, ngụ quận Tân Phú) đeo túi xách chứa gần 100 triệu đi xe máy trở về căn nhà ở đường Lê Trọng Tấn. Khi chị A. vừa tới trước cửa nhà, bị 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe máy áp sát, giật túi xách.

Nạn nhân kịp giật lại khiến 2 tên cướp ngã xuống đường. Chị A. hô hoán cho người dân khu vực ứng cứu. Chồng chị A. nghe tiếng chạy ra tìm cách khống chế thì bị 1 đối tượng từ sau đi lại dùng dao đâm nhiều nhát vào cả 2 vợ chồng rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra vụ việc. Nhiều camera ở khu vực được trích xuất để xác định nhóm cướp. Bằng nghiệp vụ, công an xác định nhóm cướp do Tài cầm đầu nên truy bắt.

Mới đây Công an đã lần theo dấu vết bắt giữ được Tài và Huy khi đang lẩn trốn ở cánh đồng rau ở huyện Bình Chánh. Tiến hành khám xét, Công an thu giữ : dao, bình xịt hơi cây, chiếc giỏ xách, nhiều dụng cụ sử dụng ma tuý,..

Bước đầu, cả 2 khai nhận hành vi phạm tội. Do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Hiện Công an đang điều tra mở rộng truy xét thêm Huy để phục vụ việc điều tra.

Theo Minh Tuệ (Thời Đại)