Pháp luật

Bắt lô điện thoại nhập lậu gần 3 tỷ ở sân bay Tân Sơn Nhất

Một du khách Hàn Quốc mang hơn 400 điện thoại di dộng nhập lậu vào Việt Nam đã bị Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện.

Ngày 20/5, một hành khách 35 tuổi, người Hàn Quốc có chuyến bay từ Seoul (Hàn Quốc) đến sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình (TP.HCM). Người này không khai báo hải quan hành lý mang theo trong chuyến đi.

Bắt lô điện thoại nhập lậu gần 3 tỷ ở sân bay Tân Sơn Nhất
Lô hàng điện thoại được cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Huy.

Kiểm tra hành lý của khách, Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan TP.HCM) và Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phát hiện 418 điện thoại di động của hãng iPhone, Samsung và LG đã qua sử dụng. Lô hàng này ước tính gần 3 tỷ đồng.

Theo Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Thông tin Truyền thông, điện thoại đã qua sử dụng (kể cả điện thoại tân trang), thuộc hàng cấm nhập khẩu vào Việt Nam.

Tùy lô hàng, người vi phạm bị tịch thu tang vật, xử phạt hành chính hoặc khởi tố hình sự. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Theo An Huy (Tri Thức Trực Tuyến)