Pháp luật

Bắt khẩn cấp thầy giáo bị tố dâm ô nhiều nữ sinh lớp 3 ở Hà Nội

Ngày 16/4, N.Đ.L.( SN 1974) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, làm rõ về hành vi dâm ô với nhiều học sinh lớp 3. N.Đ.L. từng là thầy giáo giảng dạy tại trường Tiểu học An Thượng A, tại cơ quan công an y đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Liên quan đến vụ việc thầy giáo Tiểu học bị tố dâm ô một nhóm học sinh nữ lớp 3, ngày 16/4, cơ quan công an huyện Hoài Đức đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với ông N.Đ.L.( SN 1974) để điều tra về hành vi dâm ô. Bước đầu, thầy giáo này đã khai nhận đã thực hiện hành vi phạm tội của mình.

Bắt khẩn cấp thầy giáo bị tố dâm ô nhiều nữ sinh lớp 3 ở Hà Nội
Trường học nơi xảy ra vụ việc.

Để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc, sáng 16/4 chúng tôi đã tìm về Trường tiểu học xã An Thượng A), huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Thời điểm chúng tôi có mặt, nhiều phụ huynh đang tập trung trước cổng trường bàn tán xôn xao về vụ việc này. Rất nhiều người bất bình trước hành vi mất nhân tính của người thầy giáo và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ.

"Vụ việc công an đang điều tra, chắc chắn là có hành vi trên nhưng chưa biết mức độ cụ thể như thế nào. Hiện tại, đơn vị chúng tôi đã cùng ban giám hiệu nhà trường họp bàn để cùng nhau triển khai các công tác ổn định dạy và học cho thầy cô giáo và học sinh.

Về phía thầy giáo bị tố trước nay sinh sống tại địa phương là người hòa đồng, chưa có biểu hiện bất thường hay điều tiếng gì cả. Hiện sau khi vụ việc xảy ra phía gia đình thầy giáo này đã đến nhà các học sinh xin lỗi", ông Lương cho biết.

Trước đó, chiều ngày 13/4, Công an xã An Thượng tiếp nhận được đơn của phụ huynh học sinh phản ánh việc thầy giáo N.Đ.L. (SN 1974, công tác tại Trường tiểu học xã An Thượng A có hành vi dâm ô với một số học sinh lớp 3.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của phụ huynh học sinh, phía lãnh đạo xã đã trực tiếp bàn giao sự việc cho Công an xã An Thượng phối hợp với Công an huyện Hoài Đức xác minh, làm rõ.

Theo Ngọc Thắng (Thời Đại)