Pháp luật

Bắt khẩn cấp nam thanh niên nổi máu “anh hùng” ném gạch gây chết người ở Đà Nẵng

Thấy bạn cùng xóm bị gây sự, Hùng nổi máu "anh hùng" truy đuổi và ném gạch trúng đầu một nam thanh niên khác khiến nạn nhân tử vong.

Thấy bạn cùng xóm bị gây sự, Hùng nổi máu "anh hùng" truy đuổi và ném gạch trúng đầu một nam thanh niên khác khiến nạn nhân tử vong.

Trước đó khoảng 20h30 ngày 15/8, Nguyễn Văn Trọng (SN 1990) và Hồ Quốc Lâm (SN 1985, trú xã Quế Long, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) xảy ra mâu thuẫn tại một quán nhậu ở quận Cẩm Lệ.

Bắt khẩn cấp nam thanh niên nổi máu “anh hùng” ném gạch gây chết người ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Minh Huy tại cơ quan Công an. Ảnh: Hà Nam

Lúc sau hai bên hẹn gặp nhau hòa giải nhưng Lâm và Trọng tiếp tục gây gổ đánh nhau. Ở trong nhà nghe thấy tiếng ồn ào nên Nguyễn Minh Huy (hàng xóm của Trọng) liền chạy ra, nhận thấy bạn cùng xóm là bị đe dọa nên Huy liền nhặt một viên gạch (loại 6 lỗ) đuổi theo Lâm. 

Thấy Lâm nhảy lên xe của Lê Viết Tám (26 tuổi, trú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế)  để bỏ chạy, Huy cầm gạch ném với theo khiến 2 nam thanh niên ngã xe xuống đường, riêng Tám được người dân đưa đi cấp cứu và tử vong vào sáng 16/8.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Theo Hà Nam (Trí Thức Trẻ)