Pháp luật

Bắt khẩn cấp hai cha con ép tài xế đóng tiền bảo kê

Liên quan đến vụ ép tài xế đóng tiền vào Công ty Coca - Cola chở hàng, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Cơ quan chức năng đang thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Đỗ Trọng Nghĩa (46 tuổi). 

Liên quan đến vụ ép tài xế đóng tiền vào Công ty Coca - Cola chở hàng, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Cơ quan chức năng đang thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Đỗ Trọng Nghĩa (46 tuổi). 

Dù mới đậu xe nhưng ông Nghĩa đã ép một tài xế phải đóng 70.000 đồng tiền “tươi” - Ảnh cắt từ clip điều tra

Tối 15-12, nguồn tin của PV cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM đang thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Đỗ Trọng Nghĩa (46 tuổi) - nhân vật chính trong bài điều tra “Ép tài xế đóng tiền bảo kê vào Công ty chở hàng” về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cùng thời gian thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở của Đỗ Trọng Nghĩa, Cơ quan điều tra còn thực hiện lệnh bắt, khám xét với Thiều Khắc Thanh (25 tuổi, con rể của Nghĩa, thường trú TP.Biên Hoà, Đồng Nai, tạm trú tại Q.Thủ Đức).

Bảo kê vào công ty chở hàng

Trước đó, như đã phản ánh, cha con Nghĩa và một số đối tượng khác đã “lập chốt” trước cổng Công ty TNHH nước giải khát Coca - Cola Việt Nam (gọi tắt là Công ty Coca - Cola) để buộc tất cả các tài xế qua cổng phải nộp từ 70.0000 đồng tới 150.000 đồng.

Theo thông tin PV điều tra, hoạt động của băng nhóm này kéo dài gần 20 năm qua, gần như không có tài xề nào thoát khỏi việc phải nộp “hụi chết” cho nhóm này. Ban đầu, nhóm này thu từ 5.000 - 10.000 đồng/đầu xe, mỗi năm qua đi số tiền lại tăng lên theo “vật giá leo thang”, và tới năm 2016, xe thấp nhất phải nộp 70.000 đồng, cao hơn là 150.000 đồng.

Nhóm này sẵn sàng ép các doanh nghiệp nộp “hụi chết” theo tháng cho tổng số đầu xe, nếu chịu làm theo cách này sẽ được khuyến mại, giảm giá. Ngược lại, nếu tài xế nào không chịu nộp tiền, nhóm này ghi danh sách và chặn xe, khống chế, đe doạ buộc phải nộp tiền, nếu không chịu nộp sẽ bị đuổi và gần như không có cơ hội vào Công ty lần sau.

Ngay sau khi đăng tải, Công an Q.Thủ Đức đã cử các đơn vị nghiệp vụ nắm thông tin, thu thập tài liệu chứng cứ và lãnh đạo Công an Q.Thủ Đức khẳng định: “Chỉ trong vài ngày, chúng tôi xử lý được băng nhóm này”.

Lãnh đạo Công an Q.Thủ Đức cũng gửi lời cảm ơn tới báo Tuổi Trẻ và nhóm phóng viên thực hiện bài điều tra, vì qua bài báo mà có thông tin tố giác tội phạm để xử lý chứ trước đó không có nạn nhân nào trình báo, tố giác về hành vi của nhóm này.

Nguồn tin cũng cho biết, vụ việc chưa dừng lại ở hai đối tượng đã bị bắt, những người có hành vi cưỡng đoạt tài sản khác có liên quan tới băng nhóm này cũng sẽ bị xử lý trong thời gian ngắn tới. 

Theo Gia Minh (Tuổi Trẻ)